Những loại vi khuẩn "giấu mặt" trong bánh mì thập cẩm chất lượng kém

Thứ sáu, 14/11/2025 10:25

Bánh mì pate, bánh mì nhân thập cẩm là món ăn tiện lợi, nhanh gọn và quen thuộc. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ giòn tan với nhân hấp dẫn là những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn nếu nguyên liệu, cách chế biến và bảo quản không an toàn.

Một số vụ ngộ độc bánh mì đã chỉ ra các loại nguyên liệu như pate, xá xíu… (do dễ nhiễm khuẩn Salmonella, Listeria hoặc độc tố Botulinum nguy hiểm), cùng với các loại nhân chế biến sẵn và rau sống sơ chế không đảm bảo vệ sinh, là "mầm mống" gây bệnh. Việc thiếu kiểm soát về nguyên liệu, nhiệt độ bảo quản và vệ sinh dụng cụ chế biến khiến thực phẩm dễ dàng bị nhiễm khuẩn chéo, đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Việc thiếu kiểm soát về nguyên liệu, nhiệt độ bảo quản và vệ sinh dụng cụ chế biến khiến thực phẩm dễ dàng bị nhiễm khuẩn chéo.
Việc thiếu kiểm soát về nguyên liệu, nhiệt độ bảo quản và vệ sinh dụng cụ chế biến khiến thực phẩm dễ dàng bị nhiễm khuẩn chéo.

Nguy cơ ngộ độc từ một số vi khuẩn

Listeria: Pate hoặc thịt phết đông lạnh có thể bị nhiễm Listeria nếu được sản xuất tại cơ sở có vi khuẩn Listeria tồn tại. Việc làm lạnh không thể tiêu diệt được Listeria.

Salmonella: Thường được tìm thấy trong các sản phẩm tươi sống, thịt gia cầm. Nếu pate không được nấu chín kỹ hoặc bảo quản đúng cách, vi khuẩn này có thể phát triển mạnh. Salomonella phát triển nhanh trong môi trường nóng, ẩm.

E.Coli: Một loại vi khuẩn khác cũng có thể xuất hiện trong thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, chủ yếu lây nhiễm từ rau sống không được rửa sạch hoặc qua nhiễm khuẩn chéo từ dụng cụ, tay người làm. Vi khuẩn này cũng được tìm thấy trong các nhân thịt, pate chế biến không đảm bảo vệ sinh, gây tiêu chảy và đau bụng nghiêm trọng.

Độc tố Botulinum: Đây là độc tố cực kỳ nguy hiểm, có thể xuất hiện trong các sản phẩm đóng hộp hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh (đã từng xảy ra trong các vụ ngộ độc pate thương mại).

Những thực phẩm ngon có thể là kẻ thù giấu mặt do nhiễm khuẩn

Pate: Nguy cơ ngộ độc từ pate chủ yếu đến từ chất lượng và việc bảo quản pate - đây là thành phần dễ bị nhiễm khuẩn nhất do giàu dinh dưỡng và dễ thiu (thường do gan lợn, gan gà). Pate là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Salmonella và Listeria phát triển, đặc biệt khi bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc không được nấu chín kỹ. Độc tố Botulinum có thể xuất hiện nếu pate đóng hộp không đạt chuẩn.

Ngoài pate, các nguyên liệu sau là những nguồn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc trong bánh mì khi không đảm bảo vệ sinh:

Rau sống, dưa chuột, rau thơm: Nguy cơ chính do vi khuẩn E.Coli và Salmonella hoặc ký sinh trùng. Rau sống dễ bị ô nhiễm từ đất, nước tưới, nước rửa không sạch, hoặc do người chế biến (tay, dụng cụ) không đảm bảo vệ sinh. Một số nghiên cứu về ngộ độc bánh mì thường tìm thấy vi khuẩn trên rau sống hoặc đồ chua.

Thịt nguội, giò chả, xúc xích: Nguy cơ chính do vi khuẩn Listeria và Salmonella hoặc Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng). Đây là nhóm thực phẩm đã qua chế biến, nấu chín nhưng thường được bảo quản lạnh và bày bán. Listeria vẫn phát triển tốt trong tủ lạnh, gây nguy hiểm cho các sản phẩm này nếu không được kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.

Staphylococcus aureus có thể phát triển nhanh nếu thịt nguội/giò chả được chế biến bằng tay bẩn hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu, sinh ra độc tố.

Các thành phần khác như sốt, bơ, trứng: Nếu sốt làm từ trứng tươi hoặc được tự làm và không được bảo quản lạnh (dưới 4 độ C), chúng có thể là nguồn lây nhiễm Salmonella hoặc Staphylococcus aureus.

Đồ chua như đu đủ, cà rốt ngâm: Nếu quy trình ngâm dưa muối không hợp vệ sinh, có thể bị ô nhiễm bởi các loại vi khuẩn đường ruột khác.

Như vậy, nguy cơ không chỉ nằm ở pate mà còn ở bất kỳ thành phần nào giàu dinh dưỡng, protein (như thịt, giò chả) hoặc không được rửa/xử lý kỹ lưỡng (như rau sống) và bị bày bán lâu trong điều kiện nhiệt độ không được kiểm soát chặt chẽ.

Ai nên tránh hoặc cần thận trọng đặc biệt khi ăn bánh mì đường phố?

Những nhóm người sau đây có hệ miễn dịch yếu hơn hoặc nguy cơ biến chứng cao hơn khi bị ngộ độc thực phẩm:

Trẻ em: Hệ miễn dịch còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng nặng bởi vi khuẩn như Salmonella.

Người cao tuổi: Hệ miễn dịch suy giảm, khả năng phục hồi kém hơn.

Phụ nữ mang thai: Ngộ độc thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Người có bệnh nền mạn tính: Như đái tháo đường, các bệnh lý về tiêu hóa, hoặc người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Cách phòng ngừa

Để phòng ngừa ngộ độc bánh mì, hãy chọn cơ sở uy tín có điều kiện đảm bảo vệ sinh tốt, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng. Luôn đảm bảo pate, thịt nguội, giò chả phải được bảo quản lạnh (dưới 4 độ C) và còn hạn sử dụng. Nếu là pate đóng hộp, tuyệt đối không sử dụng hộp bị phồng, móp méo, rỉ sét hoặc đã hết hạn.

Yêu cầu làm nóng các loại nhân thịt nếu có thể. Rau sống, dưa chua cần chế biến sạch sẽ, ngâm rửa kỹ. Tránh ăn bánh mì có nhân đã để ngoài trời lâu hoặc có dấu hiệu thay đổi màu sắc, mùi vị.

Nhóm dễ tổn thương (trẻ em, người mang thai, người cao tuổi) nên ưu tiên thực phẩm tự chế biến.

Khi nhận thấy các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng hoặc sốt sau khi ăn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán, xử trí đúng.

B.M

Quận Sơn Trà hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024

Ngày 26-12, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024, triển khai công tác năm 2025 dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP.

Đã tìm ra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì – xôi Cô Ba Bến Đình gây ra vụ ngộ độc tại TP Vũng Tàu khiến hàng trăm người nhập viện vào ngày 27-11 vừa qua sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên.

Quảng Ngãi: Phạt 81 triệu đồng một chủ tiệm bán bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm

Ngày 3-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 81 triệu đồng đối với bà T.T.D.A (1973, trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi), về hành vi bán bánh mì gây ra vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) khiến 6 người nhập viện.

Tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm

Ngày 20-5, Bộ Y tế cho hay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về An toàn thực phẩm (ATTP) vừa ký công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm.

Sau khi ăn sáng ở cổng trường, nhiều học sinh ở Nha Trang nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Sáng 5-4, nhiều học sinh tại khu vực phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, sau khi ăn sáng (có món liên quan đến gà) ở trước các cổng trường đã có biểu hiện buồn nôn, khó thở, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.